Kết quả tìm kiếm cho "472 tổ chức"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 119
Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, An Giang huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động gắn với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”…
Dân số và phát triển là 2 yếu tố có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại sâu sắc lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh hướng đến phát triển bền vững. Sự gia tăng dân số nhanh có thể tạo áp lực lớn lên tài nguyên, môi trường và cơ sở hạ tầng. Ngược lại, một cơ cấu dân số hợp lý, kết hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội toàn diện sẽ là động lực mạnh cho sự phát triển bền vững.
Cùng với sự phát triển về mọi mặt và diện mạo khang trang của tỉnh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên. Kết quả này có được nhờ tỉnh đã tập trung tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách có liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Chiều 1/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh) chủ trì hội nghị.
“Năm 2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC trong tình hình mới. Tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh (SXKD). Thực hiện quyết liệt, toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh...” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin.
“Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu tăng số lượng, chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự và giải quyết tốt các tố giác, tin báo tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo đề nghị.
Xác định nâng cao chất lượng dân số (DS) là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, năm 2024, Chi cục DS - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) An Giang đã triển khai nhiều hoạt động. Công tác DS của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng DS, chất lượng cuộc sống.
Ngày 17/12/2024 đánh dấu cột mốc 30 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trong suốt chặng đường dài, vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long vẫn luôn là niềm tự hào của Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.
Thực hiện Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục duy trì những hình thức chăm lo thiết thực vì đoàn viên, người lao động (NLĐ). Bên cạnh đó, có thêm những cách làm mới, sáng tạo gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.
Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt vai trò phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong vận động, trợ giúp nhân đạo. Phối hợp các cấp, ngành thông qua các tổ chức, cá nhân uy tín đã vận động giúp đỡ kịp thời những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo vươn lên.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây, băng nhóm có liên quan đến hành vi phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan An Giang phối hợp tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.